Kết quả tìm kiếm cho "vận chuyển"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 928
Giới chức Ecuador ngày 15/10 cho biết một người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra tại một trung tâm thương mại đông đúc ở thành phố cảng Guayaquil.
Trước ngưỡng cửa kỷ nguyên mới, Việt Nam đã tiến hành cuộc chuyển đổi lịch sử, đưa 2 triệu hộ kinh doanh lên doanh nghiệp.
Bão MATMO hiện ở trên vùng biển phía Đông Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ.
Bộ VHTTDL vừa có văn bản số 5166/BVHTTDL-HTQT ngày 1/10/2025 gửi Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nội về việc lùi thời gian tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất sang ngày 10 - 12/10/2025.
Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời nạn nhân do bão, mưa lũ; có phương án huy động nhân lực, phương tiện, kịp thời.
Chiều ngày 26/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, sau khi giám định số tang vật do đối tượng Nguyễn Chí Cường (sinh năm 1992, thường trú phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang) bị đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên bắt giữ là ma túy, loại Methamphetamine, có trọng lượng 199,8084g…
Bão Bualoi đang di chuyển rất nhanh vào Biển Đông, tốc độ lên tới 35-40km, sẽ gây mưa to, gió mạnh hơn bão Ragasa cho đất liền nước ta.
Ngày 22/9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công điện số 1595/CĐ-BGDĐT gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố từ Lâm Đồng trở ra về việc chủ động ứng phó bão số 9.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Ragasa đang hoạt động ở vùng biển phía Đông của Philippin, dự báo sẽ đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 9 trong năm 2025. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng chủ động các biện pháp ứng phó bão Ragasa gần Biển Đông.
Trưa 18/9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 8, tên quốc tế là Mitag.
Người phát ngôn chính quyền Taliban ở Afghanistan, ông Zabihullah Mujahid cho biết riêng tại tỉnh Kunar đã có 1.411 người thiệt mạng, 3.124 người bị thương và hơn 5.400 ngôi nhà bị phá hủy.
Ngày 2/9, một loạt dư chấn tiếp tục làm rung chuyển miền Đông Afghanistan, sau trận động đất có độ lớn 6,0 xảy ra tại các khu vực hẻo lánh ở các tỉnh miền núi nước này, gần biên giới với Pakistan vào đêm 31/8 (giờ địa phương).